17/10/2023 11:51 GMT+7

Vì sao Liên Hiệp Quốc bác dự thảo nghị quyết Nga đề xuất vụ Israel - Hamas?

Tối 16-10, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không thông qua dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về xung đột Israel - Hamas.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu ở Hội đồng Bảo an trước cuộc bỏ phiếu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu ở Hội đồng Bảo an trước cuộc bỏ phiếu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, Nga và 4 nước khác (Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mozambique và Gabon) trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Matxcơva đề xuất. 

Trong khi đó, 4 nước (Mỹ, Anh, Pháp và Nhật Bản) bỏ phiếu chống. 6 nước còn lại bỏ phiếu trắng. 

Để một dự thảo nghị quyết được thông qua tại hội đồng này, cần tối thiểu 9 phiếu ủng hộ trong số 15 thành viên và không bị bất kỳ thành viên nào trong số 5 thành viên thường trực (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc) phủ quyết.

Dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất hôm 13-10 có nội dung kêu gọi áp dụng "lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu bền và được tôn trọng đầy đủ", đồng thời kêu gọi không cản trở việc viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Dự thảo của Nga "lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường cũng như mọi hành động khủng bố", nhưng không đề cập đến phong trào Hồi giáo Hamas.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm 16-10, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia kêu gọi ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga, nhấn mạnh văn bản này phản ứng trước sự trầm trọng chưa từng có của cuộc khủng hoảng hiện tại, với số người thương vong tăng lên mỗi giờ.

Tuy nhiên, Mỹ muốn Hội đồng Bảo an lên án các cuộc tấn công của Hamas và xem đây là hành động khủng bố. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng Hamas đã tấn công Israel, nhưng dự thảo nghị quyết của Nga lại không đề cập nhóm vũ trang này.

Còn Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward chỉ ra "nếu Hội đồng Bảo an phớt lờ vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong lịch sử Israel là vô lương tâm".

Rocket tiếp tục được phóng từ Dải Gaza về hướng lãnh thổ Israel vào ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Rocket tiếp tục được phóng từ Dải Gaza về hướng lãnh thổ Israel vào ngày 16-10 - Ảnh: REUTERS

Sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng "Hội đồng Bảo an một lần nữa cho thấy mình là 'con tin' cho những ý định ích kỷ của các nước phương Tây", và không đưa ra được thông điệp chung nhằm giảm leo thang "vụ bùng nổ bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua".

Với việc dự thảo nghị quyết của Nga bị bác bỏ, bà Barbara Woodward nói rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục liên quan một dự thảo nghị quyết khác của Brazil về xung đột Israel - Hamas.

Dự thảo của Brazil đề xuất nội dung "kiên quyết lên án mọi hành vi bạo lực và thù địch chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố". Dự thảo này "bác bỏ và lên án dứt khoát các cuộc tấn công khủng bố tàn ác của Hamas" hôm 7-10.

Hiện không rõ liệu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Brazil vào tối 16-10 (theo giờ Mỹ) hay không.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 15 thành viên, bao gồm 5 nước ủy viên thường trực (thường gọi là nhóm P5) là Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc; và 10 nước ủy viên không thường trực (còn gọi là nhóm E10) do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu luân phiên với nhiệm kỳ 2 năm và được phân bổ theo khu vực địa lý.
Tổng thống Biden sắp đi Israel, gặp nhiều lãnh đạo Ả RậpTổng thống Biden sắp đi Israel, gặp nhiều lãnh đạo Ả Rập

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Biden sẽ tới Israel vào ngày 18-10, để thể hiện sự ủng hộ dành cho Nhà nước Do Thái trong lúc xung đột Israel - Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên