12/04/2023 07:36 GMT+7

Vụ tài liệu mật: Mỹ tuyên bố 'lật từng tảng đá' để tìm nguồn rò rỉ

Ngày 11-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ tiếp tục điều tra vụ rò rỉ các tài liệu mật gần đây cho đến khi tìm ra nguồn rò rỉ.

Vụ tài liệu mật: Mỹ tuyên bố lật từng tảng đá để tìm nguồn rò rỉ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và lật từng tảng đá cho đến khi tìm ra nguồn rò rỉ và quy mô của vụ việc" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trước báo giới ngày 11-4, theo Hãng tin Reuters.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông tin họ đang nỗ lực "thâu đêm suốt sáng" để xác định nguồn gốc và quy mô của vụ rò rỉ tài liệu mật chứa các thông tin về cuộc chiến ở Ukraine và các đồng minh, đối tác của Mỹ ở châu Á, châu Âu cũng như Trung Đông.

Hãng tin Reuters cho biết họ đã xem qua hơn 50 tài liệu - được đánh dấu "mật" và "tuyệt mật". Những tài liệu này lần đầu tiên xuất hiện trên các trang mạng xã hội vào tháng 3 và được cho là tiết lộ chi tiết về năng lực quân sự của một số đồng minh và đối thủ của Mỹ.

Ông Austin là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ bình luận về vụ rò rỉ. Ông cho biết Lầu Năm Góc nhận thấy các tài liệu này đã được đăng vào ngày 28-2 và ngày 1-3, nhưng không chắc liệu có tài liệu nào khác đã lan truyền trên mạng trước đó hay không.

Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ William Burns gọi vụ rò rỉ này là "vô cùng đáng tiếc". Ông nói: "Chúng ta (Mỹ) cũng cần rút ra bài học từ đó, về cách chúng ta có thể thắt chặt các thủ tục".

Báo Politico dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ sau khi thông tin về vụ rò rỉ xuất hiện, các quan chức tình báo cấp cao, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã nỗ lực liên hệ và xoa dịu nỗi lo của các nước đồng minh. 

Với sự thất vọng và bối rối về các nội dung được lan truyền, giới chức ở London, Brussels, Berlin, Dubai và Kiev đã đặt câu hỏi với Washington về vụ rò rỉ.

Ngày 11-4, Hàn Quốc cho biết thông tin liên quan Seoul trong tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ là "không đúng sự thật" và "đã bị thay đổi". Cụ thể, một trong các tài liệu mật nêu chi tiết về các cuộc thảo luận nội bộ của giới chức an ninh Hàn Quốc về việc Mỹ gây áp lực lên Seoul để cung cấp vũ khí cho Ukraine, làm dấy lên hoài nghi Mỹ đã do thám Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định không có chuyện văn phòng của ông ở Seoul bị theo dõi và rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm lung lay liên minh Mỹ - Hàn đều là hành vi "gây tổn hại lợi ích quốc gia".

Ukraine đổi kế hoạch vì tài liệu của Mỹ rò rỉ, Nga phủ nhận liên quanUkraine đổi kế hoạch vì tài liệu của Mỹ rò rỉ, Nga phủ nhận liên quan

CNN dẫn nguồn tin cho biết Ukraine buộc phải thay đổi các kế hoạch quân sự sau khi tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ. Bị nghi đứng sau vụ việc, điện Kremlin nói Nga luôn bị đổ lỗi về mọi thứ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên