18/04/2023 15:14 GMT+7

Mỹ bắt 2 người nghi điều hành 'đồn cảnh sát mật' của Trung Quốc ở New York

Hôm 17-4, Mỹ đã bắt hai cư dân ở thành phố New York vì cáo buộc họ điều hành một 'đồn cảnh sát bí mật' của Trung Quốc tại khu Phố Tàu (Chinatown) ở quận Manhattan.

Mỹ bắt 2 người nghi điều hành đồn cảnh sát mật của Trung Quốc ở New York - Ảnh 1.

Tranh vẽ cho thấy ông Lu Jian Wang ngồi với luật sư Susan Kellan khi xuất hiện tại Tòa án Brooklyn ở New York hôm 17-4 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, theo Hãng tin Reuters, các công tố viên Mỹ cho rằng những "đồn cảnh sát" nói trên là một phần trong hoạt động của Trung Quốc nhằm vào những người chỉ trích Bắc Kinh.

Hai người nói trên là Lu Jian Wang (61 tuổi) và Chen Jin Ping (59 tuổi). Họ bị cáo buộc có âm mưu hoạt động với tư cách là đặc vụ cho Chính phủ Trung Quốc mà không thông báo cho chính quyền Mỹ và cản trở công lý.

Hai nghi phạm không đưa ra lời bào chữa

Các công tố viên cho biết Lu và Chen đều là công dân Mỹ. Họ lãnh đạo một tổ chức phi lợi nhuận tự xưng là nơi cung cấp địa điểm tụ tập xã hội cho những người đến từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Trước khi "đồn cảnh sát" trên đóng cửa vào mùa thu năm 2022, hoạt động của hai người đàn ông này ở New York diễn ra trên một tầng của tòa nhà không có gì đặc sắc ở khu Phố Tàu gần cầu Manhattan.

Ông Breon Peace, công tố viên liên bang hàng đầu ở quận Brooklyn, cho biết địa điểm này "ít nhất" đã được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chính phủ như hỗ trợ một số công dân Trung Quốc gia hạn giấy phép lái xe của họ - hoạt động lẽ ra phải được báo cáo cho chính quyền Mỹ. Nhưng ông nói địa điểm này cũng được dùng cho các hoạt động "nham hiểm" hơn.

Các công tố viên cho biết ông Lu và Chen thừa nhận với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) rằng họ đã xóa thông tin liên lạc của mình với một quan chức Chính phủ Trung Quốc.

Cả hai người đàn ông trên đã xuất hiện tại tòa án liên bang Brooklyn vào ngày 17-4, và tạm thời được tại ngoại. Họ không được phép đi lại trong vòng nửa dặm (0,8km) xung quanh lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ hoặc liên lạc với những kẻ đồng mưu. Cả hai đều không đưa ra lời bào chữa nào.

Hàng chục "trạm dịch vụ" của cảnh sát Trung Quốc?

Hồi tháng 9-2022, Safeguard Defenders - tổ chức quyền con người có trụ sở tại châu Âu - đã công bố báo cáo tiết lộ sự hiện diện của hàng chục "trạm dịch vụ" của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có thành phố New York của Mỹ.

Tháng 11 năm ngoái, Giám đốc FBI Christopher Wray từng nói rằng việc Chính phủ Trung Quốc cố gắng thiết lập sự hiện diện của cảnh sát tại Mỹ là điều "đáng phẫn nộ", đồng thời cho rằng đây là hành vi "vi phạm chủ quyền, phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng cho biết chúng không phải là "đồn cảnh sát" hay "trung tâm dịch vụ cảnh sát".

"Họ hỗ trợ các công dân Trung Quốc ở nước ngoài, những người cần trợ giúp truy cập vào nền tảng dịch vụ trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe và nhận các cuộc kiểm tra thể chất cho việc gia hạn này", người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ trả lời Hãng tin Reuters hồi tháng 11 năm ngoái.

Đầu tuần này, các công tố viên Mỹ cũng đã công bố các tội danh đối với 34 quan chức Trung Quốc vì họ bị cáo buộc quấy rối những người chỉ trích Bắc Kinh trên mạng, bao gồm cả việc làm gián đoạn các cuộc họp của những người này trên các nền tảng công nghệ của Mỹ. Các quan chức này đều không có mặt.
Trung Quốc khẳng định Trung Quốc khẳng định 'không lập đồn cảnh sát nào ở nước ngoài'

Ngày 22-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không có đồn cảnh sát Trung Quốc nào ở nước ngoài, sau khi họ nhận được câu hỏi về vấn đề này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên