23/12/2015 09:43 GMT+7

​Google thử nghiệm tính năng đăng nhập không cần mật khẩu

NGỌC THÙY
NGỌC THÙY

TTO - Chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại, bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình để sử dụng các dịch vụ của Google mà không cần dùng mật khẩu.

Ảnh chụp màn hình của người dùng Rohit Paul trong quá trình đăng nhập bằng tính năng mới của Google qua điện thoại - Ảnh: Rohit Paul / Google
Ảnh chụp màn hình của người dùng Rohit Paul trong quá trình đăng nhập bằng tính năng mới của Google qua điện thoại - Ảnh: Rohit Paul / Google

Tính năng này sẽ giúp người dùng dễ dàng đăng nhập từ một thiết bị mới như máy tính của một người bạn, đặc biệt là khi mật khẩu đang sử dụng quá dài, phức tạp hoặc khi người dùng quên mật khẩu.

Thay vào đó, bạn chỉ cần cung cấp địa chỉ email và Google sẽ gửi một thông báo tới điện thoại để bạn phản hồi. Tất nhiên, bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng mật khẩu của mình như bình thường.

Hiện tại, tính năng này chỉ vừa được thử nghiệm, “chúng tôi đã mời một nhóm nhỏ người dùng giúp kiểm tra phương thức mới để đăng nhập vào tài khoản Google của họ mà không cần thông qua mật khẩu”, phía Google cho hay.

Theo Rohit Paul, một người dùng được thử nghiệm tính năng mới, các bước để thực hiện như sau: Đầu tiên, bạn ủy quyền cho điện thoại đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau đó, bạn gõ địa chỉ email vào máy tính và chờ tín hiệu Google gửi đến điện thoại. Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn “Yes” để truy cập mà không cần mật khẩu.

Hiện nay, có rất nhiều người dùng Internet sử dụng mật khẩu yếu, tính bảo mật không cao, thậm chí là dùng chung một mật khẩu cho nhiều website khác nhau. Đặc điểm nổi trội của tính năng mới này chính là việc giúp Google xác thực và lưu trữ cả 2 yếu tố: mật khẩu của người dùng và tín hiệu từ điện thoại hoặc máy tính bảng của họ.

Do đó, phương pháp này giúp bảo vệ người dùng tốt hơn và có thể tiết kiệm một vài tổ hợp phím. Chẳng hạn, các trường hợp lừa đảo (khi bị ăn cắp mật khẩu) có thể được ngăn chặn nếu người dùng không xác nhận thông tin đăng nhập qua điện thoại.

Đây không phải là phương pháp duy nhất Google sử dụng trong nổ lực bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo. Đầu năm nay, công ty đã đưa ra một phần mở rộng trong Chrome có tên là “Password Alert”. Theo đó, bạn sẽ nhận  cảnh báo từ Google nếu truy cập vào trang web giả mạo trang tài khoản để ăn cắp thông tin đăng nhập của bạn.

Google hiện vẫn chưa thông báo khi nào sẽ đưa tính năng này vào sử dụng rộng rãi cho người dùng trên toàn thế giới.

Ảnh chụp màn hình của người dùng Rohit Paul trong quá trình đăng nhập bằng tính năng mới của Google qua điện thoại - Ảnh: Rohit Paul / Google
Ảnh chụp màn hình của người dùng Rohit Paul trong quá trình đăng nhập bằng tính năng mới của Google qua điện thoại - Ảnh: Rohit Paul / Google
NGỌC THÙY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên