17/01/2024 21:45 GMT+7

Ông Trump thành chủ đề bên lề cuộc họp ở Davos

Tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, khả năng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử trở thành chủ đề bàn tán.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024 bên Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024 bên Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS

Ông Trump được cho là ứng viên tranh cử nổi bật nhất của Đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên ở bang Iowa, diễn ra theo hình thức họp kín, cựu tổng thống Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo với 30 điểm phần trăm cách biệt so với người về thứ hai Ron DeSantis.

Điều này càng diễn tả sự lấn lướt của ông trong cuộc đua giành vị trí đại diện cho Đảng Cộng hòa. Nếu thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ, ông Trump nhiều khả năng sẽ gặp lại đương kim Tổng thống Joe Biden. Một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước đối thủ bên Đảng Dân chủ.

"Mọi câu hỏi tôi nhận được khi dạo bước (ở Davos) hôm nay là 'Ông ấy có quay lại không?'", ông Tim Adams, chủ tịch Viện Tài chính quốc tế, nói với CNBC hôm 16-1.

Nếu ông Trump thực sự quay lại Nhà Trắng, điều này hứa hẹn nhiều thay đổi lớn đối với thương mại quốc tế và kinh tế toàn cầu nói chung. Những ý kiến chỉ trích ông Trump đã tỏ ra ngán ngẩm trước khả năng ông trở lại.

Theo CNBC, một số người tham dự sự kiện ở Davos đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch kinh doanh trong trường hợp một ứng viên Đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống Mỹ.

"Nhìn vào những gì diễn ra khi ông Trump còn làm tổng thống, mối quan tâm chủ yếu của ông ấy là thương mại. Vì vậy chúng tôi phải kỳ vọng rằng vấn đề thương mại sẽ rất quan trọng", ông Takeshi Niinami, tổng giám đốc công ty đồ uống Suntory của Nhật Bản, nói hôm 17-1.

Theo ông Niinami, Suntory đang phân bổ nguồn lực nhiều hơn cho các hoạt động trên đất Mỹ để tự bảo vệ mình trước bất kỳ tranh chấp thương mại nào.

Ông nói thêm: "Chúng tôi phải sản xuất tại địa phương, đặc biệt ở Mỹ... Chúng tôi có sẵn kịch bản để có thể phản ứng trước sự thay đổi về lãnh đạo (ở Mỹ)".

Trong khi đó, tổng giám đốc Bill Winters của Ngân hàng Standard Chartered cho rằng những dấu hỏi lớn sẽ nằm ở việc liệu lãnh đạo mới của Mỹ sẽ tương tác với Trung Quốc ra sao. Vài năm qua, mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới này đã căng thẳng về nhiều mặt.

Ông Winters nhận xét rằng việc tái hợp tác bước đầu của Mỹ và Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách ổn định mối quan hệ này.

"Nếu ông Trump trở thành tổng thống, chúng tôi hiểu ông ấy sẽ là một tổng thống của những giao dịch, và có khả năng sẽ có một giao dịch ở đâu đó để giữ nền kinh tế ổn định, về cơ bản không làm gián đoạn mối quan hệ ấy. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ luôn theo dõi và nhận thức rõ khả năng có những tai nạn hoặc hậu quả ngoài ý muốn", vị này nói thêm.

Bầu cử Mỹ 2024: Trận chiến cuối cùng của Donald TrumpBầu cử Mỹ 2024: Trận chiến cuối cùng của Donald Trump

TTCT - Phán quyết mới đây của tòa tiểu bang Colorado rằng ông Donald Trump không đủ tư cách tranh cử tổng thống đặt ra mâu thuẫn lớn cho nền chính trị Mỹ: trao cho cử tri quyền lựa chọn lãnh đạo hay đảm bảo không ai có quyền đứng trên pháp luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên