14/03/2024 13:50 GMT+7

Trung Quốc, NATO đối thoại về xung đột Nga - Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine, an ninh hàng hải... nằm trong số các vấn đề được thảo luận tại Đối thoại chính sách an ninh Trung Quốc - NATO ở Bắc Kinh.

Lối vào trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ - Ảnh: REUTERS

Lối vào trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ - Ảnh: REUTERS

Ngày 14-3, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Đối thoại chính sách an ninh Trung Quốc - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần thứ 8 vừa được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 13-3.

Lãnh đạo Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc và cơ quan hợp tác an ninh của Bộ Tham mưu Quân sự quốc tế NATO đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng hai bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề như giao lưu quốc phòng giữa Trung Quốc và NATO, tình hình quốc tế và khu vực, và những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Trong khi đó, NATO cho biết cuộc họp này thảo luận tình hình an ninh toàn cầu và khu vực, trong đó nhấn mạnh vào xung đột Nga - Ukraine, an ninh hàng hải và các vấn đề khác.

NATO cũng cho biết hai bên đều công nhận giá trị của việc tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại chính sách an ninh.

Theo Hãng tin Reuters, năm ngoái liên minh quân sự này nhận định mặc dù Trung Quốc không phải là "kẻ thù" của NATO nhưng nước này đã thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của các thành viên NATO bằng "những tham vọng và chính sách ép buộc" của mình.

Trung Quốc đã phản bác cáo buộc này, cho rằng NATO bóp méo quan điểm và chính sách của Trung Quốc. Đồng thời truyền thông Trung Quốc gọi NATO là thách thức "nghiêm trọng" đối với hòa bình và ổn định toàn cầu.

Cuộc đối thoại trên diễn ra một tuần sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập NATO. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai binh sĩ và các hệ thống tấn công tới gần biên giới Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước này trở thành thành viên thứ 31 và 32 của liên minh.

Ông Putin tuyên bố đưa binh sĩ tới gần biên giới Phần Lan, Thụy Điển sau vụ gia nhập NATOÔng Putin tuyên bố đưa binh sĩ tới gần biên giới Phần Lan, Thụy Điển sau vụ gia nhập NATO

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai binh sĩ và các hệ thống tấn công gần biên giới Phần Lan và Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập NATO.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên