14/11/2023 21:44 GMT+7

WHO mô tả bệnh viện Gaza giống như nghĩa địa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mô tả bệnh viện lớn nhất Dải Gaza, Al-Shifa, “gần giống một nghĩa địa” trong bối cảnh Israel tiếp tục cuộc tấn công tổ chức Hồi giáo Hamas.

Khói bốc lên ở khu vực trú ẩn của người Palestine tại Bệnh viện Al-Shifa giữa giao tranh Israel và Hamas - Ảnh: REUTERS

Khói bốc lên ở khu vực trú ẩn của người Palestine tại Bệnh viện Al-Shifa giữa giao tranh Israel và Hamas - Ảnh: REUTERS

Hàng ngàn người có thể đang mắc kẹt tại Al-Shifa vì cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Bệnh viện này là tâm điểm cho các nỗ lực phản đối chiến tranh và gây áp lực lên Israel.

Báo chí quốc tế tuần qua đề cập nhiều tới tình trạng thiếu điện và nhiên liệu, dẫn tới việc bệnh viện không thể hoạt động.

Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa cũng nhận xét nơi này "đã biến thành một nghĩa địa thực sự đối với bệnh nhân và người bị thương".

Bác sĩ Midhat Abbas nói với NBC News rằng những người bị kẹt trong bệnh viện chính của khu tổ hợp Al-Shifa vừa phải chăm sóc người còn sống, vừa phải chôn cất thi thể.

Hôm 14-11, Trung Quốc cũng lên án những bình luận gần đây của một bộ trưởng Israel, khi vị này cho rằng chuyện ném bom hạt nhân vào Dải Gaza là một trong những lựa chọn.

Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Cảnh Sảng, gọi bình luận của Bộ trưởng Di sản Israel Amihai Eliyahu là lời nói "cực kỳ thiếu trách nhiệm". Các nước khác như Iran và nhiều quốc gia Ả Rập cũng lên án phát ngôn của phía Israel. 

Ông Amihai Eliyahu được biết đã bị đình chỉ trong nội các sau những bình luận trên.

Trong khi đó, Israel đang quyết tâm "quét sạch" Hamas để đáp trả việc tổ chức này tấn công làm chết khoảng 1.200 người tại Israel ngày 7-10.

Tại một cuộc bỏ phiếu không có ràng buộc về mặt pháp lý của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng bắn, Israel và Mỹ nằm trong số 14 phiếu chống.

Mỹ cũng đối diện sức ép về vấn đề nhân đạo, nhưng thể hiện lập trường ủng hộ Israel nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Ngày 14-11, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào "các cá nhân và tổ chức liên kết với Hamas".

Tấn công Tấn công 'lá chắn sống' ở các bệnh viện tại Gaza: Ai chịu trách nhiệm?

Quân đội Israel bị tố gây tội ác chiến tranh vì làm chết hàng chục ngàn dân thường, trong khi Tel Aviv cáo buộc Hamas dùng dân thường làm 'lá chắn sống', một thuật ngữ được nêu trong luật quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên