26/08/2023 19:18 GMT+7

Trung Quốc cấm hải sản Nhật, Nga chờ đón cơ hội

Nga hy vọng tăng xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản vì vụ nước thải của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đổ ra biển.

Ngư dân ở St. Petersburg, Nga - Ảnh: GETTY

Ngư dân ở St. Petersburg, Nga - Ảnh: GETTY

Hiện nay, ba thị trường xuất khẩu hải sản lớn nhất của Nga chính là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hôm 25-8, cơ quan giám sát an toàn thực phẩm Nga Rosselkhoznadzor cho biết đang cố gắng tăng số lượng công ty xuất khẩu sang thị trường tỉ dân. 

Một tuyên bố của cơ quan này viết: "Thị trường Trung Quốc về tổng thể rất hứa hẹn cho các sản phẩm ngư nghiệp của Nga. Chúng tôi hy vọng sẽ tăng số công ty và tàu có chứng nhận của Nga, cũng như khối lượng và chủng loại sản phẩm".

Năm ngoái, Nga xuất khẩu 2,3 triệu tấn hải sản trị giá khoảng 6,1 tỉ USD, tức một nửa số lượng đánh bắt.

Hồi tháng 7 năm nay, Rosselkhoznadzor cho biết Nga vẫn là nhà cung cấp hải sản lớn nhất cho Trung Quốc với 894 công ty có giấy phép xuất khẩu.

Từ tháng 1 tới tháng 8 qua, Trung Quốc cũng là điểm đến của một nửa trên tổng số hải sản xuất khẩu của Nga. Các sản phẩm Nga được ưa chuộng, gồm cá minh thái, cá trích, cá bơn, cá mòi, cá tuyết, và cua.

Rosselkhoznadzor lên kế hoạch tiếp tục trao đổi với Trung Quốc về các vấn đề an toàn thực phẩm và kết thúc các đàm phán về quy định trong việc cung cấp hải sản Nga sang nước này.

Thời cơ của người Nga càng lớn hơn khi nhiều khả năng họ sẽ bớt một đối thủ cạnh tranh. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản từ Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 24-8.

Bắc Kinh vốn đã cấm một số sản phẩm từ Nhật, nhưng lệnh cấm mới sẽ ngăn hoàn toàn hải sản Nhật Bản xuất sang nước này. Động thái trên liên quan tới những lo ngại về việc xả nước thải từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Phía Nhật Bản khẳng định những lời chỉ trích từ Nga và Trung Quốc đều không có căn cứ khoa học, đồng thời cho rằng mức độ ô nhiễm nước sẽ thấp hơn cả mức nước có thể uống theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Rosselkhoznadzor cho biết vẫn tăng cường sàng lọc sản phẩm nhập khẩu từ Nhật dù khối lượng không đáng kể.

Hôm 26-8, cơ quan thủy sản Nhật Bản nói đã kiểm tra cá tại các vùng biển gần nhà máy Fukushima, nhưng không phát hiện phóng xạ.

Chuyện 1 triệu tấn nước nhiễm xạ ở FukushimaChuyện 1 triệu tấn nước nhiễm xạ ở Fukushima

TTCT - Mười hai năm sau trận sóng thần quét qua Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, hơn 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ - đủ lấp đầy 500 bể bơi cỡ Olympic - vẫn còn ở đó, nhưng sẽ không thể lâu hơn nữa. Điểm đến mới của chúng có thể là đại dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên